Chùa một cột trên đất Nga

Chương trình khai trương được mở đầu bằng lễ khai mạc công trình Chùa Một Cột tại Mátxcơva. Ngôi chùa được xây dựng ngay bên cạnh Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Mátxcơva , gồm chùa, ao và các hạng mục phụ trợ.

Các nghi thức để khai trương được Thượng tọa Thích Thanh Hiền – Phó trưởng ban Văn hóa của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, với sự tham gia và chứng kiến của đại diện Sứ quán Việt Nam tại Nga và lãnh đạo Công ty INCENTRA.

Chùa một cột trên đất Nga ảnh 1
Lễ cắt băng khánh thành chùa Một Cột

Chùa được dựng theo tỷ lệ 1:1 so với chùa ở Hà Nội. Tất cả gỗ, đá… được chế tác tại Việt Nam và đưa sang Nga lắp đặt. Đây là một phần trong Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Mátxcơva- một hạng mục quan trọng nằm trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Theo thỏa thuận gữa hai thủ đô, mỗi thành phố cung cấp một diện tích đất để bên đối tác xây dựng trung tâm văn hóa thương mại.

VIỆT LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm