Chủ tịch Trung Quốc hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 18-22/5 theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời tham dự Hội nghị củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 21-22/5.

Tại cuộc hội kiến Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng năm 2015 là 70 năm thế giới kỷ niệm Chiến tranh chống phátxít cũng như 70 năm thành lập Liên hợp quốc. Cộng đồng quốc tế cần tranh thủ tốt cơ hội quan trọng này để tái xác nhận cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc, ra sức tăng cường vai trò của tổ chức quốc tế này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy thế giới hòa bình và phát triển, theo đó đưa ra ba điểm kiên trì theo đuổi, gồm kiên trì phương hướng giải quyết các xung đột thông qua con đường chính trị; kiên trì thực hiện mục tiêu cùng phát triển; kiên trì vai trò dẫn dắt của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ đánh giá cao việc Trung Quốc kiên định chủ nghĩa đa phương, tích cực tham gia vào các công việc của Liên hợp quốc, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác hợp tác mạnh mẽ của Liên hợp quốc và việc Trung Quốc tổ chức CICA sẽ giúp thúc đẩy các quốc gia châu Á tăng cường lòng tin và hợp tác lẫn nhau, ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa và thách thức an ninh.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc còn trao đổi ý kiến về một số vấn đề quan tâm như tình hình bán đảo Triều Tiên, Ukraine, Syria và biến đổi khí hậu toàn cầu./.

Theo TTXVN và VietNamplus

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm