Chủ tịch Thượng viện đi ăn cưới bằng máy bay công

Chủ tịch Thượng viện đi ăn cưới bằng máy bay công ảnh 1
Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros. (Ảnh: Agencia Brasil)
Vụ việc tiêu cực này bị nhật báo Folha de Sao Paulo lật tẩy hôm 4/7. Lúc đầu ông Calheiros bác bỏ cáo buộc và khẳng định ông sử dụng máy bay cho “việc công,” tuy nhiên sau đó ông đã thừa nhận đã bay từ thủ đô Brasilia tới hai thành phố Maceió và Porto Seguro để dự lễ kết hôn của con gái thượng nghị sỹ Eduardo Braga. Trước đó hai ngày, tờ báo trên cũng phanh phui Chủ tịch Hạ viện Brazil, Henrique Eduardo Alves, dùng máy bay của không quân để chở người nhà tới xem trận chung kết bóng đá Cúp Liên đoàn FIFA cuối tuần trước. Các vụ tai tiếng này diễn ra trong bối cảnh hàng triệu người dân Brazil xuống đường biểu tình trong tháng Sáu vừa qua với một trong những mục tiêu là chống tham nhũng. Trước sức ép của dân chúng, Thượng viện phải nhanh chóng thông qua một dự luật chống tham nhũng, theo đó hành vi này được xếp vào nhóm trọng tội, đồng thời tăng án phạt đối với các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, Thượng viện cũng phải cắt giảm đáng kể chi ngân sách và công khai hóa các khoản chi. Cũng trong ngày 5/7, Bộ trưởng tài chính Brazil, Guido Mantega, thông báo chính phủ nước này sẽ cắt giảm ít nhất 15 tỷ real (6,7 tỷ USD) để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đạt thặng dư ngân sách ban đầu (trước khi trả nợ) tương đương 2,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay. Ông Mantega cho biết việc cắt giảm chủ yếu được áp dụng đối với chi phí vãng lai của các bộ, trong đó có chi phí mua vé máy bay, và không ảnh hưởng tới đầu tư cũng như các chương trình xã hội của chính phủ. Chính phủ Brazil quyết tâm hoàn thực hiện mục tiêu thặng dư ngân sách ban đầu, vì vậy ông Mantega không loại trừ khả năng tiếp tục cắt giảm chi ngân sách.
Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm