Chủ hộp đêm cháy ở Brazil tự sát

Chủ hộp đêm cháy ở Brazil tự sát ảnh 1

Một người bị thương trong vụ cháy được đưa đi cấp cứu. Ảnh: EPA

Anh  Elissandro Spohr, 28 tuổi, chủ sở hữu hộp đêm Kiss, Santa Maria, phía nam Brazil đã bị cảnh sát bắt để điều tra về vụ cháy. Anh Spohr bị tạm giữ tại một bệnh viện ở gần thành phố Cruz Alta để điều trị do bị ngạt khói.

Các sĩ quan cảnh sát cho biết, Spohr đã cố gắng tự tử bằng chiếc dây vòi hoa sen trong phong tắm nhưng may mắn được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Thanh tra Marcelo Arigony của phòng Cảnh sát dân sự Santa Maria cho biết: “Anh ấy đã ổn và hiện bị còng tay vào giường để tránh nỗ lực tự sát lần nữa”.

Sĩ quan cảnh sát Lylian Carus tiết lộ trên trang web G1 của Brazil rằng: “Anh ấy nói anh ấy không còn muốn sống tiếp. Anh ấy cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực của thảm kịch này đè nặng lên đôi vai mình”.

Bác sĩ cho biết Elissandro Spohr bị trầm cảm và “tổn thương tinh thần trầm trọng”.

Elissandro Spohr cùng người đồng sở hữu hộp đêm Kiss là Mauro Hoffmann và hai thành viên ban nhạc Gurizada Fandangueira, ban nhạc đang chơi khi thảm kịch xảy ra, đều đang bị cảnh sát giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại khoảng 75 nạn nhân bị thương trong vụ cháy vẫn đang phải điều trị, một số ở trong tình trạng nguy hiểm. Ngoài ra, số người phải nhập viện ngày càng tăng lên. Quan chức y tế Neio Pereira cho biết các triệu chứng bệnh do hít yếm khí gây ra phải mất năm ngày mới xuất hiện và có thể trở nên nặng hơn.
Elissandro Spohr vẫn chưa bị kết tội và vụ việc vẫn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên nếu bị kết tội ngộ sát, chủ hộp đêm Kiss có thể phải chịu án tù 20 năm theo luật Brazil.
Theo Linh San (NLĐO / Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm