Chủ công ty sở hữu phà Sewol bị bắt

Ông này bị truy tố về tội vô ý làm chết người và vi phạm luật về an toàn hàng hải.

Cơ quan điều tra tình nghi ông là đồng lõa hoặc bỏ qua chuyện phà Sewol chở quá tải khiến phà bị chìm. Ông bị còng tay, che mặt và được đưa ra giới thiệu trước báo chí (ảnh). Ông không trả lời báo chí mà chỉ cúi mặt nói: “Tôi xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ”. Đến nay thuyền trưởng, 14 thủy thủ tổ lái và bốn nhân viên Công ty Chonghaejin Marine Co. đã bị bắt.

Cùng ngày, Bộ Đại dương và Nghề cá thông báo dự kiến sẽ rút giấy phép của Công ty Chonghaejin Marine Co. trên tuyến đường thủy Incheon-Jeju, đồng thời yêu cầu công ty trả lại giấy phép hai tuyến Incheon-Baengnyeong và Yeosu-Geomun. Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã kêu gọi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống quản lý về an toàn hàng hải trên cả nước.

Tính đến tối 8-5, đã có 269 người chết, 35 người còn mất tích.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm