Chìm phà ở Indonesia, 128 người mất tích

Hồ Toba là địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía Bắc Sumatra và cũng là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới. Nguyên nhân vụ chìm phà được cho là do quá tải và gặp thời tiết xấu. Chiếc phà bị nạn là phà gỗ với sức chứa 60 người. Đã có một người chết và 18 người khác vừa được giải cứu.

Sáng thứ Ba 19-6, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm người bị nạn. Số người mất tích vẫn chưa xác định được.

“Có khoảng 65 người nói rằng người thân của họ ở trên phà khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm” - Riadil Lubis, đại diện Cơ quan thảm họa Bắc Sumatra, trả lời phỏng vấn của AFP.

Được biết hoạt động của chiếc phà này là trái phép. Những tai nạn sông nước xảy ra rất thường xuyên ở “đất nước vạn đảo”, một phần là do các hoạt động du lịch chui, thiếu đồ bảo hộ đạt tiêu chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm