Chile sơ tán 1 triệu người do động đất

Theo Channel News Asia hôm 17-9, hàng ngàn cư dân đã đổ ra đường ở thủ đô Santiago. Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho hay bà sẽ thị sát các vùng bị ảnh hưởng do động đất.


Mọi người đổ ra đường ở Santiago sau trận động đất mạnh 8,3 độ richter (Ảnh: AP) 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 7h54 phút tối 16-9, gây cảnh báo sóng thần. Trận động đất chỉ cách phía bắc Santiago 228km, ở độ sâu gần 8km.

Bộ trưởng Nội vụ Jorge Burgos cho hay sau trận động đất, nhà chức trách đã tổ chức sơ tán các thị trấn và thành phố ven biển. Các lớp học trong khu vực bị ảnh hưởng cũng yêu cầu đóng cửa.

Trong số người chết, có một phụ nữ ở Illapel, nơi ở gần tâm chấn và một cụ ông 86 tuổi ở Santiago.

Illapel là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một thành phố ven biển với 30.000 người đã bị mất điện và nhiều nhà bị phá hủy. Ở La Serena, phía bắc Chile, “mọi người đang tỏa đi khắp hướng” – người dân Gloria Navarro nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm