Chiến sự Syria có thể lan sang Lebanon

Báo Daily Star (Lebanon) cùng ngày cho biết bộ tộc Meqdad thuộc dòng Hồi giáo Shiite ở Lebanon tuyên bố đã bắt giữ 30 công dân Syria và một công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Beirut (Lebanon) để trả đũa quân nổi dậy Syria bắt cóc một người Lebanon thuộc bộ tộc Meqdad ở Damascus cách đây ba ngày. Quân nổi dậy Syria cho rằng người này thuộc lực lượng được Hezbollah ở Lebanon đưa sang giúp chính phủ Syria chống phe nổi dậy. Trong khi đó, Reuters đưa tin hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (57 nước Hồi giáo) ngày 16-8 ở Mecca (Saudi Arabia) đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria để phản đối chính quyền Syria sử dụng bạo lực trấn áp phe nổi dậy. Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã phản đối quyết định và bỏ về nước.

Cùng ngày, tại cuộc họp ở Damascus (Syria), Giám đốc Văn phòng Phối hợp các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ Valerie Amos đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp thêm để giúp đỡ 2,5 triệu dân Syria gặp khó khăn do chiến sự ở Syria ngày càng ác liệt.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm