Chiến sự ở miền Đông Ukraine chấm dứt tuần này?

Ủy viên châu Âu về năng lượng Gunther Ottinger, các bộ trưởng Năng lượng của Nga và Ukraine cùng các lãnh đạo Tập đoàn Khí đốt Gazprom (Nga) và Công ty Khí đốt Naftogaz (Ukraine) cùng tham dự cuộc họp này.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin Tổng thống Ukraine Piotr Porochenko đã tuyên bố trước cuối tuần này giao tranh ở miền Đông sẽ phải chấm dứt.

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của nhóm tiếp xúc ba bên về tái lập hòa bình ở miền Đông diễn ra trong ngày 8-6 (giờ địa phương) tại Kiev. Nhóm tiếp xúc ba bên gồm Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, Đại sứ Ukraine tại Đức Pavlo Klimkin và bà Heidi Tagliavini, đại diện cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nhóm tiếp xúc sẽ họp mỗi ngày để tiến hành chương trình tái lập hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Tại chiến trường miền Đông, giao tranh vẫn tiếp diễn. Tại Luhansk, lực lượng ly khai tiếp tục tấn công sân bay. Tại Donetsk, chiến sự ác liệt diễn ra ở khu vực sân bay quốc tế.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm