Một quan chức cấp cao thân cận với ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói những điểm giống nhau ám chỉ rằng công nghệ Mikoyan có thể được chuyển cho phía các nhà thiết kế vũ khí Trung Quốc.
“Có vẻ như họ đã tiếp cận… với các tài liệu liên quan tới Mikoyan - loại máy bay mà Bộ Quốc phòng Nga đã bỏ qua trong ý định chế tạo một chiến đấu cơ tàng hình”, vị quan chức giấu tên nói.
Ông cho biết không rõ là một vụ chuyển nhượng công nghệ như vậy có đúng luật hay không. Các nhà phân tích cho rằng sự hỗ trợ của Nga với Trung Quốc có thể giúp Mátxcơva kiểm soát khả năng quốc phòng của người láng giềng ở phía đông.
Nhà phân tích của tờ Independent, Adil Mukashev, người chuyên về quan hệ Nga-Trung, cho rằng có thể đã có một cuộc chuyển giao về mặt tài chính.
“Trung Quốc mua công nghệ của các bộ phận, trong đó có đuôi Mikoyan, vì tiền”, ông Mukashev nói.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.
Liên hiệp hàng không Nga (UAC), cơ quan giám sát việc chế tạo máy bay Mikoyan, đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc chuyển giao công nghệ hay thiết kế cho phía Trung Quốc.
Một nguồn tin cho biết các quan chức Trung Quốc đã được mời tới buổi trình diễn đầu tiên của Mikoyan khi Nga trong giai đoạn đầu chế tạo một chiếc máy bay chiến đấu nhằm cạnh tranh với chiếc F-22 Raptor của Mỹ.
Sukhoi, nhà thiết kế đối thủ Mikoyan, cuối cùng đã nhận được hợp đồng nhằm chế tạo một máy bay chiến đấu và dự án Mikoyan 1.44 đã bị hủy bỏ.
Nga, nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới, đã cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho Trung Quốc, nhà tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, trong sự đi lên của Trung Quốc để trở thành cường quốc toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn vượt Nga về chi tiêu quốc phòng, vốn chỉ đứng sau Mỹ trong năm 2010.
Nga-Trung có mối quan hệ thân thiết, nhưng trong một dấu hiệu cho thấy hai bên nghi ngờ lẫn nhau, Mátxcơva đang đẩy mạnh khả quân sự tại vùng Viễn Đông nhằm bảo vệ chủ quyền của nước này tại vùng Siberia giàu dầu mỏ.
Theo An Bình (Dân trí / Reuters)