CHDCND Triều Tiên tuyên bố không gài mìn

Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc kết án các binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt biên giới trái phép sang phía bên kia gài mìn là điều hết sức vô lý. Ủy ban Quốc phòng tuyên bố: “Nếu quân đội chúng tôi thực sự muốn tiến hành một mục tiêu quân sự, chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực mạnh chứ không phải ba quả mìn”.

Ủy ban Quốc phòng nhấn mạnh: “Nếu không có băng ghi hình (chứng minh phía CHDCND Triều Tiên đặt mìn) thì đừng nên nói CHDCND Triều Tiên khiêu khích”. Ủy ban Quốc phòng cho rằng đó là mìn của phía Hàn Quốc bị dịch chuyển và hăm dọa mọi khiêu khích từ phía Hàn Quốc sẽ bị trừng trị thích đáng. Tuyên bố nêu trên đã được phát trên đài truyền hình trung ương của Triều Tiên.

Ủy ban Các tham mưu trưởng liên quân (Hàn Quốc) thông báo phía CHDCND Triều Tiên đã gửi thông báo cho biết Bắc Triều Tiên không gài mìn và không quan tâm đến khiêu khích về vụ gài mìn. Cơ quan này đã gửi thông báo phản hồi cho phía Triều Tiên rằng Triều Tiên đã khiêu khích rõ ràng qua vụ tấn công bằng mìn.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm