CHDCND Triều Tiên tăng lính đặc công

Theo sách trắng, trong hai năm qua, CHDCND Triều Tiên đã tăng quân số lính đặc công lên thêm 20.000 người thành tổng cộng 200.000 quân. Tuy nhiên, tổng số quân vẫn giữ nguyên 1,19 triệu. Quân đội CHDCND Triều Tiên cũng được tổ chức lại với bốn sư đoàn mới.

Sách trắng cho biết Hàn Quốc đã thay đổi định nghĩa về chế độ và quân đội CHDCND Triều Tiên từ “kẻ thù chính” thành “kẻ thù”. Lý do: Từ năm 2008, CHDCND Triều Tiên không ngừng gia tăng đe dọa sử dụng vũ khí không quy ước, kể cả bất cân xứng (ám chỉ vũ khí hạt nhân).

Lần đầu tiên sách trắng xác nhận CHDCND Triều Tiên đã triển khai thế hệ xe tăng mới Pokpung-ho trang bị pháo 125 mm hoặc 115 mm tương tự như tăng T-50 của Nga. Thế hệ xe tăng này được nghiên cứu phát triển từ những năm 1990 dựa trên mẫu tăng T-72 của Nga. Sách trắng không nêu rõ có bao nhiêu xe tăng Pokpung-ho nhưng tổng số tăng của CHDCND Triều Tiên đã tăng lên khoảng 4.100 chiếc vào cuối tháng qua (năm 2008 có 3.900 chiếc).

ĐỨC LONG (Theo Yonhap, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm