CHDCND Triều Tiên lại sản xuất plutonium

Ngày 9-2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đã trình bày báo cáo Đánh giá Đe dọa Toàn cầu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Báo cáo nhận định vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục là một mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền lợi của Mỹ và môi trường an ninh ở khu vực Đông Á trong năm 2016.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 9-2. (Ảnh: ABC NEWS)

Báo cáo cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ lại bắt đầu sản xuất plutonium trong vòng vài tuần tới một tháng tới.

Sau lần thử hạt nhân năm 2013 CHDCND Triều Tiên tuyên bố ý định tân trang và khởi động lại các cơ sở ở khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, trong đó có cơ sở làm giàu uranium và nhà máy sản xuất plutonium đã đóng cửa từ năm 2007.

Tháng 9-2015, CHDCND Triều Tiên đã xác nhận đang vận hành khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, sẽ cải tiến chất lượng và cả số lượng vũ khí sẵn sàng đối đầu Mỹ vào bất cứ lúc nào.

Theo báo cáo, CHDCND Triều Tiên đã dùng plutonium từ nhà máy sản xuất plutonium ở khu phức hợp hạt nhân Yongbyon để chế tạo bom hạt nhân. CHDCND Triều Tiên đã thử bom hạt nhân lần thứ tư vào tháng trước và thử tên lửa tầm xa dưới hình thức phóng vệ tinh vào tuần trước.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ thử tên lửa tầm xa dưới hình thức phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên tuần trước. (Ảnh: REUTERS) 

Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên đã mở rộng quy mô và độ tinh vi của lực lượng tên lửa đạn đạo và đang phát triển tên lửa tầm xa, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng phóng trực tiếp đến Mỹ.

Báo cáo đánh giá dù chưa tiến hàng thử tên lửa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhưng việc CHDCND Triều Tiên nhiều lần trưng bày công khai ICBM cho thấy nước này muốn giới thiệu loại tên lửa này với thế giới và vẫn để ngỏ khả năng thử.

Ngoài mối đe dọa CHDCND Triều Tiên, báo cáo Đánh giá Đe dọa Toàn cầu còn liệt kê một số mối đe dọa đến an ninh Mỹ.

Khủng bố ở Mỹ tiếp tục là mối đe dọa, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công châu Âu và âm mưu tấn công trực tiếp Mỹ trong năm 2016. Ông James Clapper khá bi quan về khả năng chiến thắng IS ở chiến trường Iraq, đặc biệt ở các chiến địa Mosul, Ramadi trong năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm