CHDCND Triều Tiên khởi động lại cơ sở hạt nhân

Trước đó, Triều Tiên thông báo đã khởi động lại cơ sở hạt nhân thuộc tổ hợp Yongbyon cách Bình Nhưỡng 99,7 km (ảnh). Hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) dẫn lời giám đốc Viện Năng lượng thông báo các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, trong đó bao gồm nhà máy làm giàu uranium và lò phản ứng 5 megawatt, đã được thay đổi, điều chỉnh hay bố trí lại để hoạt động trở lại bình thường.

Hôm 13-9, KCNA cũng đã đưa tin Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối phát triển vệ tinh khí tượng mới quan sát Trái đất, như vậy Triều Tiên lúc nào muốn sẽ có quyền phóng vệ tinh.

Hàn Quốc xem đây là tuyên bố Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa. Bộ Ngoại giao tuyên bố nếu Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Bộ Quốc phòng tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ đang giám sát chặt chẽ Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố mọi hoạt động phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên bao gồm công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của LHQ.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm