CHDCND Triều Tiên: Khởi động lại các cơ sở hạt nhân

Lý do: CHDCND Triều Tiên cần đủ khả năng tự vệ trước mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ các thế lực thù địch.

Theo các chuyên gia, CHDCND Triều Tiên phải mất 3-4 tháng mới hoàn thành công việc xử lý 8.000 thanh nhiên liệu đã dùng từ lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon để thu hồi chất phóng xạ plutonium.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban Trừng phạt CHDCND Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ cấm ba công ty CHDCND Triều Tiên đã hỗ trợ tài chính và thiết bị trong vụ CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh ngày 5-4 làm ăn với các công ty và các nước thành viên LHQ.

Trong ba công ty có Công ty Korea Mining Development Trading Corp. và Công ty Korea Ryongbong General Corp. trước đây từng bị trừng phạt vì đã giúp CHDCND Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo.

Trước đó một ngày, trong chuyến thăm Seoul (Hàn Quốc), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga phản đối các biện pháp trừng phạt có liên quan đến vụ CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh vì không mang tính chất xây dựng.

LÊ LINH (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm