Cháy rừng kinh hoàng do tiệc 'tiết lộ giới tính thai nhi'

Đài truyền hình ABC News hôm 7-9 cho hay chính quyền hạt San Bernardino (bang California) - nơi đám cháy xảy ra, đã huy động hơn 600 lính cứu hỏa, 60 xe cứu hỏa, ba máy bay cùng sáu trực thăng để khống chế đám cháy.

Hơn 3.000 cư dân trong vùng bị ảnh hưởng đã kịp thời sơ tán và hiện chưa báo cáo về bất kỳ vụ thương vong nào. Thống đốc bang California - ông Gavin Newsomđã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt San Bernardinodo ngay sau vụ cháy. 

Một lính cứu hoả tại đám cháy ở thành phố Yucaipa. Ảnh: AFP 

Sở Cứu hỏa California cho hay đám cháy trên bùng phát gần thành phố Yucaipa (phía nam bang California) lúc hơn 10 giờ sáng ngày 5-9 (giờ địa phương) và lan rộng lên phía bắc. 

Đại diện sở này cũng nói thêm vào cuối ngày 6-9 rằng nguyên nhân của vụ cháy bắt nguồn từ thiết bị bắn pháo hoa tạo khói được một gia đình sử dụng trong buổi tiệc "tiết lộ giới tính thai nhi".

Nhà chức trách cũng cho hay những người gây hỏa hoạn dù sơ suất cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành chính và hình sự. 

Một máy bay chữa cháy đến hiện trường hôm 5-9. Ảnh: AP 

Bang California đang vào mùa cao điểm hanh khô và nắng nóng. Nhiệt độ chiều qua tại hạt Los Angeles của bang này lên tới 49 độ C.

Từ giữa tháng 8 đến nay, toàn ban đã hứng chịu 900 đám cháy, thiêu rụi hơn 680 ngàn hecta đất, buộc hơn 22.000 người phải sơ tán, phá hủy hơn 3.300 công trình kiến trúc.

Ngay sau vụ cháy, Sở Lâm nghiệp Mỹ cũng thông báo đóng cửa một số cánh rừng phía nam bang California và cấm hoàn toàn việc sử dụng thiết bị đánh lửa tại các khu rừng trên toàn tiểu bang nhằm hạn chế rủi ro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm