Cháy rừng gây thiệt hại nặng nề ở bang California (Mỹ)

Theo Reuters ngày 26-10, lực lượng cứu hỏa Mỹ đã tìm thấy thêm bốn thi thể bị chết cháy trong vụ cháy rừng nghiêm trọng kéo dài sáu ngày qua ở bang California, nâng tổng số người chết lên ít nhất là 12 người và khoảng 60 người bị thương.

Hơn 20 đám cháy lan rộng đã thiêu rụi khoảng 2.000 km2 rừng của bang California, phá hủy 2.000 ngôi nhà và các công trình xây dựng.

Thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger cho rằng, đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của bang California.

Trong những ngày qua, lực lượng cứu hỏa gồm hơn 8.000 người đã nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát các đám cháy và giúp đỡ các nạn nhân. Các cơ quan khẩn cấp liên bang, bang và địa phương đã thành lập các trung tâm giúp đỡ các nạn nhân bị thiệt hại về tài sản, nhà ở... do hỏa hoạn gây nên.

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ G.Bush đã đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng ở miền nam bang California.

(Theo Nhân dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm