Cháy rừng đe doạ khu thử nghiệm hạt nhân ở Nga

Cháy rừng trong mấy ngày qua tại Nga vẫn chưa được khống chế, diện tích cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng. Từ ngày 2/8, diện tích cháy rừng tại Nga đã vượt quá 45.000 ha tại 17 khu vực.

Hãng tin Ria Novosti của Nga đưa tin, ngày 4/8, toàn bộ thủ đô Moscow bị khói bủa vây. Thậm chí ngay cả dưới ga tàu điện ngầm cũng có khói mặc dù nhà ga đã được trang bị máy hút khói.

Cháy rừng đe doạ khu thử nghiệm hạt nhân ở Nga ảnh 1

Cháy rừng ở Nga vẫn tiếp tục lan rộng

Theo một công bố mới nhất của Tình trạng khẩn cấp Nga, cháy rừng đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng, hơn 300 người phải tới bác sĩ và 62 người phải nhập viện điều trị. Cháy rừng cũng thiêu trụi gần 2.000 ngôi nhà, đẩy hơn 3.000 dân vào cảnh "màn trời, chiếu đất".

Trước đó, ngày 2/8, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan nạn cháy rừng tại 7 khu vực, trong đó có Moscow. Ngoài nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, Nga đã huy động cả quân đội, các lực lượng tình nguyện với hơn 155.000 người cùng 56 máy bay chuyên dụng và 25.000 phương tiện kỹ thuật chống cháy rừng, trong đó có 56 máy bay.

Ngoài ra, hai máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cũng đã bay tới Nga tham gia chữa cháy.

Theo Anh Tuấn (VOV/Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm