Cháy quán karaoke ở Indonesia, 17 người chết

Theo Sina, các nhân chứng nói với giới chức rằng vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ sáng hôm 25-10 tại tầng hai của tòa nhà ba tầng. Lúc đó có hàng trăm người đang hát trong quán karaoke Inul Vizta ở thị trấn Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi.

Mọi người tập trung trước bệnh viện để nhận diện thân nhân trong vụ cháy. (Ảnh: AP)

Giám đốc cảnh sát TP Rio Permana cho biết nhân viên tại đây không dập được lửa bằng bình chữa cháy.

Nhiều người phàn nàn rằng các xe cứu hỏa đã đến quá trễ một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Phải mất nhiều giờ lính cứu hỏa mới khắc phục được đám cháy.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này”- ông Pernama nói. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là do chập điện.

Ông cho biết một số người hoảng hốt đã đập vỡ cửa sổ và trốn xuống đường trong khi nhiều người khác mắc kẹt trong đám khói đen cuồn cuộn từ tầng hai vì tòa nhà chỉ có một lối vào.

Tất cả 17 nạn nhân thiệt mạng đều là người Indonesia. Họ hầu hết chết do ngạt khói chứ không phải bị bỏng. 71 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm