Cháy máy bay chở khách, 46 người bị thương

Theo các quan chức Iran, phần đuôi của chiếc máy bay Tupolev 154 do Nga sản xuất thuộc Hãng hàng không Taban Airline đã bốc cháy khi máy bay hạ cánh trong thời tiết sương mù dày đặc. Hành khách sau đó đã được sơ tán khẩn cấp.

Cháy máy bay chở khách, 46 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

“46 người bị thương nhưng phần lớn không nghiêm trọng” - Đài truyền hình Nhà nước Iran dẫn lời ông Javad Erfanian, người đứng đầu Cơ quan quản lý thảm họa tỉnh Khorasan Razavi cho biết.

Trong khi đó, theo ông Mohsen Esmaili, quản lý sân bay Mashhad, viên phi công đã hạ cánh trong điều kiện sương mù bất chấp những cảnh báo liên tục từ trạm kiểm soát không lưu. Còn ông Reza Jafarzadeh, người phát ngôn Cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết, chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp do một hành khách trong điều kiện nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất xảy ra tại Iran vào tháng 2-2003 khiến 302 người trên chiếc máy bay chở các thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm