Cháy lớn ở thủ đô Manila, 20.000 người mất nhà cửa

Hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày thứ bảy vừa qua, bắt đầu từ một cửa hàng bán xăng ở trung tâm khu vực khu ổ chuột ở thành phố vệ tinh Muntinlupa, nam Manila, thị trưởng Aldrin San Pedro cho hay.

“Khoảng 4.000 hộ gia đình mất nhà cửa. Chúng tôi có thể khống chế được ngọn lửa và rất may không ai bị thương”, ông cho hay.

Cháy lớn ở thủ đô Manila, 20.000 người mất nhà cửa ảnh 1

Rất may không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn

“Đây là một khu vực rộng lớn, với nhà làm bằng các vật liệu nhẹ, nên lửa nhanh chóng lan rộng”.

Chưa rõ chính xác bao nhiêu người bị mất nhà cửa, nhưng ước tính khoảng hơn 20.000 người.

Manila là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, với dân số 12 triệu người, nhưng theo tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 35% người dân sống trong các khu ổ chuột, và phải đối mặt với nguy cơ bệnh dịch, hỏa hoạn cao.

Theo Phan Anh (AFP/Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm