'Châu Âu nên sớm chấm dứt làm con rối của Hoa Kỳ'

Ông Miloslav Ransdorf đưa ra lập luận: “Bởi nếu như kim ngạch hàng hóa giữa Châu Âu và Nga giảm xuống cũng đồng nghĩa với lợi ích của hai bên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Tờ RIA trích dẫn lời của ông này cho hay: “Tôi nghĩ rằng các mệnh lệnh trừng phạt sẽ không được bãi bỏ một cách chính thức. Tuy nhiên tôi lại thấy về lâu dài, chúng sẽ dần dần biến mất do chúng khá vô dụng.”

Bản hiệu giao thông trước tòa nhà Nghị viện Châu Âu

Ông Ransdorf, người đang có chuyến đi hai ngày tới Crimea, nói rằng ông muốn gửi lời xin lỗi dư luận khi sử dụng ngôn ngữ phi ngoại giao nhưng khẳng định rằng giới lãnh đạo châu Âu “không cần phải trở thành con rối của Hoa Kỳ.”

Trước đó, EU đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các ngân hàng, lĩnh vực dầu mỏ và chi tiêu quốc phòng của Nga khi Moscow bị cáo buộc đã tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hồi đầu tuần này, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt thêm sáu tháng khi khối NATO tuyên bố sẽ gia tăng quân sự ở châu Âu với quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm