Châu Âu bảo vệ người gửi tiền

Phiên họp EU ngày 7-10 sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể, trong đó có các biện pháp bảo vệ người gửi tiền nếu ngân hàng phá sản.

Tại châu Âu, ba nước chịu khủng hoảng tài chính nặng nhất là Bỉ, Anh và Đức. Tại Đức, ngày 7-10, để tránh tình trạng rút tiền ồ ạt, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố chính phủ sẽ thành lập quỹ bảo đảm tiền gửi trị giá 1.600 tỷ euro. Trước đó, các ngân hàng tư nhân và chính phủ đã thỏa thuận đóng góp 50 tỷ euro cứu Tập đoàn Kinh doanh bất động sản Hypo Real Estate.

Tại Anh, theo Báo Financial Times (Anh), chính phủ đang nghiên cứu một kế hoạch cứu nạn tổng thể với biện pháp ban đầu là nhà nước sẽ mua lại bằng tiền mặt một phần các ngân hàng gặp khó khăn.

Tại Nga, Thủ tướng Nga Putin đã tuyên bố thành lập một tổ công tác đặc biệt về tình hình khủng hoảng tài chính thế giới làm nhiệm vụ tư vấn cho tổng thống và thủ tướng.

HOÀNG DUY (Theo le Monde, AFP, Libération)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm