Chấn hưng giá trị tổ tiên để đối phó với Trung Quốc

Ông Jose T. Almonte, nguyên cố vấn an ninh thời Tổng thống Philippines Fidel V. Ramos (năm 1992-1998), nhận định trong bài viết trên báo Inquirer (Philippines) ngày 20-7.

Để chuẩn bị viễn ảnh này, ông đưa ra một số đề nghị với chính phủ Philippines như sau:

● Cần xây dựng một nền an ninh lâu dài bằng cách đưa Philippines thành quốc gia giàu có đủ sức bảo vệ quyền lợi quốc gia.

● Xây dựng hạ tầng cơ sở quốc gia với bốn điều kiện cần thiết: Chấn hưng các giá trị cốt lõi của tổ tiên như danh dự, nhân phẩm, tự do, lòng khoan dung để định hướng cho nhân dân khi cần hy sinh cho tổ quốc và chứng tỏ với thế giới Philippines là quốc gia yêu chuộng hòa bình; chấm dứt các bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu tham nhũng và lề lối quản lý yếu kém; hoàn tất cải cách đất đai và các chính sách cải cách khác để đoàn kết nhân dân; chuyển giao sức mạnh từ chính quyền sang nhân dân.

● Tránh lãng phí thời gian: Khi bốn điều kiện trên được đáp ứng thì cần bắt tay thực hiện kế hoạch chấn hưng ngay.

● Không từ bỏ mục tiêu và tin rằng không có đường tắt dẫn đến tăng trưởng kinh tế cho Philippines.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm