Chấm dứt khủng hoảng chính trị ở Liban

Nội dung thỏa thuận dung hòa được yêu cầu của hai phe phái Liban: Liên minh cầm quyền (chống Syria, được Mỹ ủng hộ) và phe đối lập thiểu số do lực lượng Hezbollah (đồng minh chiến lược của Iran và Syria) đứng đầu.

Thỏa thuận vạch ra lộ trình gồm ba điểm chính : 1) Quốc hội Liban sẽ nhóm họp ngay vào ngày 25-5 tới để bầu tướng tổng tư lệnh quân đội Michel Sleiman làm tổng thống; 2) Thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc gồm 30 thành viên, trong đó 16 người thuộc liên minh cầm quyền, 11 người thuộc phe đối lập và ba người do tổng thống chỉ định; 3) Chấp nhận sử dụng luật bầu cử năm 1960.

Theo thỏa thuận, các bên cam kết không sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn chính trị và phe đối lập sẽ có quyền phủ quyết trong chính phủ. Để đáp lễ, phe đối lập đã tuyên bố dỡ bỏ ngay lều bạt dựng ở trung tâm thủ đô Liban từ cuối năm 2006 đến nay, làm tê liệt hoạt động kinh tế đất nước (ảnh).

Các nước có liên quan đến Liban như Mỹ, Iran, Syria đều lên tiếng khen ngợi thỏa thuận đã ký kết.

HOÀNG DUY (Theo Reuters, Libération, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm