Cha đẻ cách mạng xanh từ trần

Nhà nông học Norman Borlaug được mệnh danh là “cha đẻ của cách mạng xanh”. Năm 1970, ông được trao giải Nobel Hòa bình vì những thành tựu trong công cuộc đấu tranh chống nghèo đói trên thế giới. Ông đã góp phần nghiên cứu cải tiến công nghệ để cải thiện sản lượng nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Giới khoa học đánh giá công lao đóng góp của ông đã đẩy lùi nạn đói trong nửa sau thế kỷ 20. Tháng 5-2006, trong một lần diễn thuyết ở Philippines, ông nói: “Vẫn còn nhiều người khốn khổ vì đói và điều này đang gây mất ổn định trên thế giới”. Trong những năm cuối đời, ông vẫn cổ vũ sử dụng công nghệ sinh học để chống đói kém. Ông ra đi, để lại một dự án đang thực hiện dang dở là phổ biến các phương pháp giúp cây trồng chống khô hạn ở châu Phi.

TNL (Theo AP, NO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm