Cập nhật 5 điều mới nhất về dịch Zika

Virus Zika, do muỗi vằn truyền nhiễm, là thủ phạm đằng sau hàng loạt ca dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại Brazil. Dịch bệnh này tiếp tục lây lan sang vùng Trung và Nam Mỹ và vùng biển Caribe và hiện tại ngày càng có thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh trên khắp thế giới được truyền từ những người du lịch sang các vùng bị lây nhiễm.
1. Phát hiện ca mắc Zika mới tại các nước Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Đức, và Anh
Trong khi vẫn chưa có thống kê chính thức từ phía Mỹ về con số ca mắc mới, các bang Minnesota, Texas, Hawaii, Florida và Illinois đều đã xác nhận những người mắc bệnh trong khi xuất ngoại. Tuy nhiên vẫn chưa có trường hợp nhiễm Zika nào ngay tại khu vực Mỹ và châu Âu cả.
2. Bất chấp những bằng chứng cho thấy sự lây lan của bệnh tại Venezuela, chính phủ nước này sẽ không công bố bất kỳ thống kê chính thức nào
Tại Venezuela, các chuyên gia y tế đều đang phản đối khi chính phủ nước này xác nhận virus Zika đã xuất hiện nhưng lại không công bố số liệu nhằm đánh giá mức độ lây lan của dịch. Venezuela nằm ngay sát biên giới Brazil, nơi gần đây đã có hơn 400 em bé bị dị tật đầu nhỏ, một loại dị tật bẩm sinh liên quan đến virus Zika.

Hội Sức khỏe Cộng đồng tại Venezuela ước tính rằng rất có thể đã có 400.000 ca nhiễm Zika tại nước này dựa trên những báo cáo về các ca bị sốt trong sáu tháng qua, Liên đoàn Báo chí đưa tin.

Ludmilla Hadassa Dias de Vasconcelos, một em bé mắc tật đầu nhỏ, hiện đang được điều trị tại BV Oswald Cruz, Recife, Brazil. Chính quyền Brazil công bố hiện có ít nhất 4.000 trường hợp trẻ bị tật đầu nhỏ trong bốn tháng qua do virus Zika truyền từ muỗi. 

3. Mặc dù dịch Zika hiện vẫn đang bùng phát, các viên chức Mexico cho biết “không có lý do gì” để tạm hoãn việc mang thai
Các viên Chức Mexico cho biết 18 ca mắc mới tại nước này không đủ để khuyến cáo các bà mẹ hoãn có thai, hãng thông tấn Reuters cho biết. Điều này hoàn toàn ngược lại với các quốc gia khác ở khu vực Mỹ La Tinh và vùng biển Caribe, bao gồm Colombia, Ecuador, El Salvador và Jamaica, những nơi các nhà chức trách đều khuyến cáo phụ nữ nên tạm thời tránh mang thai, nếu có thể.
4. Một nhà virus học phát biểu Zika “không phải là một đại dịch” tại quốc gia nơi virus này được phát hiện
Julius Lutwama, một nhà nghiên cứu virus tại Viện nghiên cứu Virus Uganda, chia sẻ với Liên đoàn Báo chí rằng Uganda chưa trải qua lần bùng phát dịch Zika nào cả - đây là nơi virus này được phát hiện lần đầu tiên trên cơ thể loài khỉ vào năm 1947 - và thật ra dịch sốt rét do vật trung gian là muỗi truyền bệnh mới là vấn đề cấp bách tại quốc gia này.
5. Tổng thống Obama kêu gọi nhanh chóng tìm ra cách phòng và chữa bệnh
Virus này rất có thể sẽ phát tán sang Mỹ khi thời tiết ấm lên và ông Obama mong muốn các chuyên gia y tế nhanh chóng tìm ra cách chữa trị cũng như vaccine phòng, chống Zika trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm