Cảnh sát nhắc người Việt ở quận Cam cảnh giác

Register News cho biết, hai gã này đã dùng một câu chuyện để lừa những người Việt, lấy hàng nghìn đôla.

Theo cảnh sát, một người có da màu, thân hình to lớn, ăn mặc lịch sự và ở độ tuổi ngoài 30. Kẻ này thường tìm cách nói chuyện với những người lớn tuổi gốc Việt khi họ bước ra từ nhà thờ để kể rằng gã là một người dân nhập cư từ châu Phi và vừa được hưởng một gia tài từ một người họ hàng ở thành phố Beverly Hills, bang California. Người đàn ông nói gã cũng theo tín ngưỡng của người thân nên muốn quyên góp vài nghìn USD cho nhà thờ của người Việt. Tuy nhiên gã không thể làm vậy bởi gã chỉ có thân phận nhập cư. Kẻ lừa đảo muốn những người Việt quyên góp khoảng 20.000 USD nhân danh gã và gã sẽ trả lại số tiền cho họ.

Kẻ lừa đảo thứ hai tiếp tục nói chuyện với những người Việt để xác nhận câu chuyện về thừa kế. Sau đó người đàn ông da màu yêu cầu nạn nhân đưa vài nghìn USD để làm tin. Sau khi nhận được tiền, gã biến mất. Cảnh sát cho hay đã có người bị mất tới 7.000 USD vì thủ đoạn của bọn này.

Tất cả nạn nhân đều nói với cảnh sát rằng kẻ lừa đảo có vẻ rất thành thật.

Theo Minh Long ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm