Cảnh sát Moscow bố ráp lao động nhập cư

Chính vụ giết người đã dẫn đến vụ gây rối đêm 13-10 tại khu chợ bán sỉ rau quả Pokrov trong khu Tây Biryulyovo gần ngoại ô phía nam thủ đô Moscow.

Cảnh sát Moscow bố ráp lao động nhập cư ảnh 1

Cảnh sát đã bắt giữ 380 người gây rối, đồng thời mở cuộc bố ráp người nhập cư. Reuters cho biết khoảng 1.200 người nhập cư bị bắt trong kho rau quả Pokrov và khoảng 450 người nhập cư bị bắt tại một khu phố cạnh khu chợ Pokrov (ảnh). Đêm 14-10, khoảng 200 người dân khu Tây Biryulyovo vẫn tiếp tục tụ tập yêu cầu phải có biện pháp cứng rắn với người nhập cư. Hãng tin Interfax (Nga) cho biết khu chợ Pokrov đã tạm đóng cửa năm ngày.

Ông Mukhamad Amin, Chủ tịch Liên đoàn Người nhập cư Nga (tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi người nhập cư), nhận định các phần tử cực hữu đã lợi dụng cái chết của Egor Shcherbakov để kích động bạo lực.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm