Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 45 người biểu tình

Báo South China Morning Post (Hong Kong) cho biết xô xát đã xảy ra (ảnh) và khiến bốn cảnh sát bị thương. 45 người biểu tình bị bắt giữ về tội tụ tập trái phép và cản trở người thi hành công vụ.

Ngay sau đó, đài truyền hình TVB (Hong Kong) phát đoạn băng hình cho thấy một nhóm cảnh sát đánh đập một người biểu tình đã bị còng tay trong một góc tối trong quá trình giải tán người biểu tình.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, 22 nghị sĩ Hong Kong ra tuyên bố lên án hành động đánh đập của cảnh sát và yêu cầu mở cuộc điều tra.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát bày tỏ lo ngại về vụ đánh người biểu tình. Người phát ngôn thông báo đã xác định được bảy cảnh sát tham gia vụ đánh người và một đội đặc trách đã được giao nhiệm vụ điều tra.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm