Cận cảnh cú bắt tay lịch sử liên Triều

Lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2008 tại Pyeongchang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) tối 9-2 là nơi diễn ra cú bắt tay mang tính lịch sử liên Triều, giữa Tổng thống chủ nhà Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bối cảnh cú bắt tay diễn ra hết sức tự nhiên. Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân đi chào hỏi lãnh đạo các quốc gia tham dự lễ khai mạc và dừng lại, vui vẻ mỉm cười, bắt tay với bà Kim Yo-jong.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (đứng hàng dưới) và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc), đêm 9-2. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (đứng hàng dưới) và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un . Ảnh: AFP

Trên khán đài sân vận động, bà Kim Yo-jong được sắp xếp ngồi gần vợ chồng Tổng thống Moon Jae-in và cả vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Khoảnh khắc đoàn vận động viên hai miền tiến vào sân vận động cùng nhau dưới lá cờ thống nhất, Tổng thống Moon Jae-in lại một lần nữa quay sang bắt tay bà Kim Yo-jong rất nồng nhiệt. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Pence ngồi yên lặng và có vẻ không thoải mái.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (đứng hàng dưới) quay lại bắt tay bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi đoàn vận động viên hai miền tiến vào sân vận động cùng nhau, lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc), đêm 9-2. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quay lại bắt tay bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi đoàn vận động viên hai miền tiến vào sân vận động cùng nhau. Ảnh: AFP

Hình ảnh này hoàn toàn phù hợp với mong muốn đối thoại tiến đến hòa bình mà Tổng thống Moon Jae-in từng đề cập.

Truyền thông Mỹ nhận định đây là cú bắt tay mang tính lịch sử và biểu tượng, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên thực chất vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tờ Heavy (Mỹ) cho rằng cú bắt tay lịch sử liên Triều là một tín hiệu của sự thống nhất, mang lại hy vọng về hòa bình cho hai miền.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, khả năng lớn bà Kim Yo-jong sẽ mời Tổng thống Moon Jae-in sang thăm Triều Tiên trong năm nay. Lời mời sẽ được bà Kim Yo-jong đưa ra khi diện kiến chính thức Tổng thống Moon Jae-in tại dinh tổng thống ở Seoul trong ngày 10-2. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là lần thăm Triều Tiên đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc kể từ năm 2007.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm