Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Libya đã an toàn

Bộ Ngoại giao đã liên hệ với văn phòng đại diện của Libya ở Hà Nội và tại Liên Hiệp Quốc, với Liên Hiệp Quốc và NATO yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho cán bộ nhân viên ngoại giao và trụ sở Đại sứ quán Việt Nam trong tình huống ở lại cũng như sơ tán khỏi Libya.

Trước đó, ngày 24-8 Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya cũng bị một nhóm khoảng 30 người có vũ trang xông vào cướp phá, lấy đi tivi, một số đồ dùng điện tử và đồ nội thất. Yonhap cho biết lúc đó chỉ có vài cán bộ người địa phương ở lại đại sứ quán, phần lớn nhân viên đã sơ tán, có một người bị thương.

Theo Hồng Vân (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm