Buộc bồi thường cho cựu binh nhiễm chất độc da cam

Tòa án phán quyếtyêu cầuhai nhà sản xuất chất da cam Mỹ là Tập đoàn Monsanto và Tập đoàn Dow Chemicals phải bồi thường tổng cộng 466 triệu won (8,76 tỉ đồng VN).

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết trong đơn kiện, 39 cựu binh Hàn Quốc từng tham chiến ở Việt Nam khẳng định họ đã mắc bệnh do chất diệt cỏ quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Tập đoàn Dow Chemicals đã tuyên bố phản đối phán quyết của tòa án Hàn Quốc bằng cách viện dẫn kết quả các phiên tòa trước đó ở Mỹ.

Giữa tháng 6, một số cựu binh là nạn nhân chất độc da cam đã bức xúc bao vây nhà của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan ở Seoul. Cảnh sát chống bạo động được điều động. Xung đột đã xảy ra. Các cựu binh tố cáo ông Chun Doo-hwan cản trở một vụ kiện buộc các nhà sản xuất chất diệt cỏ phải bồi thường. 300.000 binh sĩ Hàn Quốc đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm