Bùng nổ lao động "chui" tại Pháp

Theo các số liệu cho năm 2013 trong báo cáo của Market Audit vừa được công bố vào cuối tháng 11-2013 và được đăng tải trên báo Le Figaro, 1/3 người Pháp cho biết họ đang hoặc đã từng làm việc "chui" và gần 20% công việc mà họ làm là "xám", so với số liệu năm 2008 là 13% người Pháp công nhận đã lao động "đen" và có 2% làm việc "xám". Hiện nay với nhiều mức thuế gia tăng, nhất là thuế giá trị gia tăng tăng từ 7% lên 10%, giới chuyên môn nhận định rằng hiện tượng "chui" hẳn sẽ còn tiếp tục lan rộng trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế khác nhau trong năm 2014. Hơn nữa tại Pháp, hiện nhiều người dân dường như đã chai lì với việc gian lận thuế.

Đơn cử trong lĩnh vực xây dựng, với mức thuế từ 5,5% và sẽ tăng lên 10%, cả hai bên (khách hàng và người cung cấp dịch vụ) sẽ ngày càng muốn "thỏa thuận riêng với nhau" hơn. Những lĩnh vực mà hai bên dễ thỏa hiệp nhất là giúp việc nhà, giữ trẻ, dạy kèm..., khi ấy hai bên sẽ cùng có lợi, cho dù đối với chủ thuê lao động, nhận lao động làm "chui" sẽ gặp rủi ro cao, bởi một khi người làm thuê đâm đơn kiện, chắc chắn chủ sẽ… thua! Mặt khác, người làm "chui" cũng sẽ chịu thiệt khi mức thu nhập được khai báo ít hơn sẽ ảnh hưởng đến tiền hưu của họ, kể cả khả năng đi thuê nhà hoặc đi vay tiền. Trong ngành xây dựng, các đối tượng lao động "chui" sẽ không được bảo hiểm khi gặp tai nạn.

TN (Theo Le Point)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm