Bọn tấn công ở Bỉ nhận lệnh trực tiếp từ Syria

Theo kết quả điều tra mới nhất, bọn khủng bố đánh bom ở sân bay và tàu điện ngầm tại Brussels (Bỉ) hôm 22-3 đã nhận chỉ đạo từ bọn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Theo đài phát thanh-truyền hình Bỉ RTBF ngày 11-4, bằng chứng là tập tin ghi âm được tìm thấy trong máy vi tính của tên Ibrahim El Bakraoui (ảnh), một trong hai tên nổ bom tự sát tại sân bay Brussels.

Tập tin thể hiện cuộc nói chuyện kéo dài nhiều phút giữa bọn khủng bố ở Bỉ với tên chỉ huy ở Syria. Chúng bàn tính nhiều kịch bản tấn công, chọn địa điểm và thời gian, phân chia vai trò từng tên trong vụ đánh bom ở Brussels.

Trong khi đó, nghi can Mohamed Abrini người Bỉ gốc Morocco (tên thứ ba tham gia vụ đánh bom tại sân bay Brussels) tiếp tục khai chi tiết về âm mưu tấn công ở Paris thêm lần nữa. Bọn khủng bố đã chọn sẵn hai mục tiêu tấn công gồm trung tâm thương mại Quatre Temps trong khu kinh doanh La Défense ở Paris và tổ chức Công giáo Civitas. Các địa điểm này đã được đánh dấu trong máy vi tính của tên Ibrahim El Bakraoui.

Máy vi tính được tìm thấy trong thùng rác tại căn hộ bọn chúng lưu trú ở Brussels. Theo báo Libération (Pháp), tên Ibrahim El Bakraoui bỏ máy vào thùng rác với ý định bắn tin cho đồng bọn đến nhà lấy mang đi, nào dè cảnh sát nhanh tay tịch thu trước.

Tại Đức, trả lời báo Die Welt hôm 10-4, Giám đ?c C?c B?o v? hi?n ph?p li?n bang (c? quan t?nh b?o n?i ??a tr?c thu?c B? N?i v?) ốc Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang (cơ quan tình báo nội địa trực thuộc Bộ Nội vụ) Hans-Georg Maassen cho biết IS đã nhắm đến các thành phố ở Đức nhằm tấn công, tuyển mộ người từ dòng người nhập cư mới đến Đức và tuyên truyền tư tưởng cực đoan trong các cộng đồng nói tiếng Ả Rập.

Ông nhận định: “Chúng tôi đánh giá tình hình an ninh rất nghiêm trọng dù chúng tôi chưa có thông tin về các kế hoạch tấn công ở Đức”. Ông nhắc lại IS đã từng hăm dọa sẽ tấn công các thành phố Đức cùng với Paris, Brussels và London. Ông cho biết các ga đường sắt, sân bay và các sự kiện lớn tổ chức nơi công cộng đều là mục tiêu tiềm tàng của bọn khủng bố.

Trong ngày, báo chí Đức đã công bố số liệu của cơ quan an ninh cho thấy có đến 800 công dân Đức sang Syria gia nhập IS và 150 tên đã về nước năm ngoái. Ngoài ra còn có gần 1.100 người theo xu hướng Hồi giáo cực đoan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm