Bốn nữ phi hành gia hội ngộ trên Trạm không gian

Ngày 5-4, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng tàu con thoi Discovery, với bảy nhà du hành vũ trụ (trong đó có ba phụ nữ), lên ISS, và tại đây họ sẽ gặp một phụ nữ thứ tư mới lên trạm theo con tàu Soyuz của Nga. Ba phụ nữ của đội bay sắp tới là Dorothy Metcalf-Lindenburger, Stephanie Wilson (cả hai đều là người Mỹ) và phi hành gia Nhật Naoko Yamazaki.

Bốn nữ phi hành gia hội ngộ trên Trạm không gian ảnh 1

Ba nữ phi hành gia (từ trái sang) Dorothy Metcalf-Lindenburger, Naoko Yamazaki và Stephanie Wilson chuẩn bị cho chuyến bay lên ISS

Đội bay bảy người này sẽ ở lại trên không gian 13 ngày, thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm và chuyển thêm trang thiết bị cho ISS.

Đội bay sẽ gặp nữ du hành vũ trụ Mỹ Tracy Caldwell Dyson, người được phóng lên cùng tàu Soyuz từ Kazakhstan ngày 2-4 với hai nhà du hành vũ trụ Nga. Cô Dyson đã lên tới ISS ngày 4-4 và sẽ ở lại ISS trong sáu tháng.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm