Bốn người chết do xe diễu hành Carnival bốc cháy

Chiếc xe rước trên là của trường samba Sangue Jovem (dòng máu trẻ), được thành lập bởi một nhóm cổ động viên của câu lạc bộ Santos mà “Vua bóng đá” Pelé là biểu tượng lớn nhất. Xe tham gia diễu hành năm nay nhằm vinh danh huyền thoại bóng đá này.

Sau khi được biết về vụ tai nạn, “Vua bóng đá” Pelé đã gửi điện chia buồn tới gia đình những người bị thiệt mạng cũng như những người bị thương.

Theo chính quyền thành phố, trong số những người bị thiệt mạng có ba thanh niên đẩy xe, còn nạn nhân thứ 4 là một nữ khán giả ở gần đó cũng bị điện giật trong khi tìm cách cứu những người gặp nạn.

Bốn người chết do xe diễu hành Carnival bốc cháy ảnh 1

Xe gặp sự cố sau ngay sau khi vừa kết thúc quãng đường diễu hành. Chỉ ít phút trước đó, trên xe còn có một nhóm trẻ em cùng cựu cầu thủ Coutinho, một trong những thần tượng của các cổ động viên của Santos.

Vụ tai nạn trên khiến khu vực diễu hành cũng như khoảng 6.000 gia đình tại các khu vực lân cận bị mất điện.

Trước tình trạng trên, Thị trưởng thành phố Santos, Paulo Alexandre Barbosa, đã quyết định ngừng toàn bộ chương trình diễu hành và chấm dứt sớm lễ hội Carnival năm nay tại thành phố này.

Cùng ngày, tại thành phố Salvador, nơi diễn ra một trong những lễ hội Carnival nổi tiếng nhất tại Brazil, một thanh niên đã qua đời cũng do điện giật khi điều khiển dàn âm thanh của một chiếc xe quảng cáo chạy trên đường phố.

Theo Quang Sơn (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm