Bốn bộ trưởng đến hiện trường vụ khủng bố

Hôm 26-6, phần tử Nhà nước Hồi giáo Seifeddine Rezgui đã bắn chết 38 du khách trên bãi biển và tại bể bơi của khách sạn Imperial Marhaba. Trong 25 nạn nhân đã được nhận dạng có các công dân Anh (18 người), Đức, Ireland, Bồ Đào Nha, Bỉ, Nga. Một máy bay quân sự Anh đã bay đến Tunisia để đưa các công dân Anh bị thương về nước.

Tại cuộc họp báo ở khách sạn Imperial Marhaba hôm 29-6, Bộ trưởng Nội vụ Najem Gharsalli thông báo đã bắt giữ một nhóm khủng bố đầu tiên. AFP hỏi vì sao cảnh sát lại để vụ tấn công kéo dài suốt 30-40 phút, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia không trả lời với lý do đang điều tra. Trả lời kênh truyền hình Mỹ CNN, Thủ tướng Tunisia Habib Essid khẳng định hung thủ Seifeddine Rezgui đã trở thành phần tử cực đoan qua mạng Internet.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm