Bỏ việc phải bồi hoàn chi phí đào tạo

Đây là một trong những biện pháp mới nhất bên cạnh chính sách tăng lương và tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho bác sĩ trẻ mà Bộ Y tế Thái Lan vừa đề xuất. Mục đích nhằm cố gắng giữ bác sĩ trẻ khỏi bỏ sang bệnh viện tư, ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thầy thuốc tại vùng nông thôn.

Trước đây, sinh viên tốt nghiệp trường y không chịu làm việc tại bệnh viện công chỉ phải nộp phạt 400.000 baht (200 triệu đồng VN) trong khi tiền nhà nước trợ cấp cho sáu năm học là 1,8 triệu baht, chưa kể các khoản chi cho tài liệu học tập cùng nhiều tiện nghi khác.

Ước tính hàng năm có khoảng 1.500 bác sĩ và nha sĩ đăng ký với Bộ Y tế xin nhận công tác tại bệnh viện công sau khi ra trường. Tuy nhiên, số bác sĩ trẻ sẵn sàng nộp tiền phạt để ra làm việc trong khu vực tư nhân ngày một tăng.

MINH NHỰT (Theo Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm