Bộ trưởng tương lai Myanmar có bằng tiến sĩ ‘dỏm’

AFP đưa tin, ông Kyaw Win nằm trong danh sách 18 người được đề cử vào nội các của Tổng thống đắc cử Htin Kyaw thuộc đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD). Theo bản lý lịch chính thức được NLD công bố, ông Kyaw Win có bằng tiến sĩ ĐH Brooklyn Park ở Mỹ.

Kyaw Win, Bộ trưởng Tài chính sắp nhậm chức của Myanmar. Ảnh: AP

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra Brooklyn Park là một trong những cơ sở đào tạo dỏm do một nhóm người Pakistan tạo ra. Cơ sở này nằm trong đường dây buôn bán bằng cấp dỏm toàn cầu bị phanh phui hồi năm ngoái.

“Tôi công khai thừa nhận đã theo học khóa học của trường ĐH này qua chương trình đào tạo trực tuyến khi đã có tuổi” - AFP dẫn lời ông Kyaw Win nói.

Ông nói rằng, giống như nhiều người sống dưới chế độ quân sự, bản thân ông khao khát được học hành tử tế nhưng hầu như không có cơ hội để làm điều đó.

Kyaw Win, 68 tuổi, nói rằng ông không phát hiện ra bằng tiến sĩ của mình là giả mạo cho tới khi thông tin này tràn lan trên Facebook. Ông nói rằng những gì ông trải qua “thực sự đau đớn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm