Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì bê bối tình dục

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 1-11 đã gửi thư từ chức đến Thủ tướng Theresa May, sau khi thừa nhận hành vi ứng xử của mình không phù hợp với vị trí chức vụ.

Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều cáo buộc về hành vi ứng xử không thích hợp nhắm vào hàng loạt bộ trưởng, nghị sĩ Anh, chủ yếu là các cáo buộc liên quan đến tình dục. Đầu tuần này ông Fallon đã phải xin lỗi về chuyện rờ đầu gối một nữ phát thanh viên năm 2002, hành động mà người phụ nữ này mô tả trên mạng xã hội là “hơi buồn cười”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong một hội nghị của đảng Bảo thủ ở Manchester (Anh) ngày 3-10. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong một hội nghị của đảng Bảo thủ ở Manchester (Anh) ngày 3-10. Ảnh: REUTERS

Trong bức thư gửi Thủ tướng May, ông Fallon viết: “Tôi thừa nhận trước đây tôi đã từng có hành vi dưới chuẩn yêu cầu đối với lực lượng vũ trang mà tôi vinh dự đại diện. Tôi gây tai tiếng cho vị trí của mình và vì thế tôi xin từ chức bộ trưởng Quốc phòng”.

Đây là vụ từ chức vì bê bối tình dục đầu tiên của chính phủ Anh. Thư từ chức đã được Thủ tướng May chấp nhận, người thay thế có thể sẽ được thông báo trong ngày 2-11.

Ông Fallon là một đồng minh trung thành của Thủ tướng May, ra đi đúng thời điểm thế lực bà May đang suy yếu sau khi đảng cầm quyền bảo thủ của bà mất thế đa số tại Quốc hội sau cuộc bầu cử tháng 6 vừa rồi. Sự ra đi của ông Fallon cũng gây khó cho bà May rất nhiều trong nỗ lực đàm phán Brexit - cho Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon rời tòa nhà chính phủ số 10 phố Downing ở London (Anh) sau một cuộc họp nội các ngày 27-6. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon rời tòa nhà chính phủ số 10 phố Downing ở London (Anh) sau một cuộc họp nội các ngày 27-6. Ảnh: REUTERS

Đầu tuần rồi, Thủ tướng May phải ngồi lại với Chủ tịch Hạ viện Andrea Leadsom lên kế hoạch giải quyết tình hình ngày càng nhiều cáo buộc liên quan tình dục nhắm vào các bộ trưởng và nghị sĩ Anh. Bà May đã chỉ đạo điều tra thông tin rằng một trong những bộ trưởng của bà đã yêu cầu một nữ bộ trưởng mua đồ chơi tình dục và cả thông tin Phó Thủ tướng Damian Green có tiếp xúc tình dục không thích hợp với một phụ nữ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm