Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố về tranh chấp biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định ngoại giao song phương để hỗ trợ cho thỏa thuận đa phương là điều đúng đắn nhưng nỗ lực chia rẽ và chế ngự để tiến đến tình huống cạnh tranh nhau giữa các nước cùng tranh chấp sẽ không giúp các bên đạt được mục đích.

Tuyên bố nêu trên của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau chuyến thăm Indonesia, Malaysia và Brunei của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Bà Victoria Nuland không đề cập liệu Mỹ có nghi ngờ Trung Quốc có ý đồ gây chia rẽ sau chuyến công du này hay không.

Người phát ngôn Victoria Nuland nhận định điều Mỹ lo ngại nhất lúc này là căng thẳng ở biển Đông ngày càng tăng cao giữa các nước tranh chấp và Mỹ muốn thấy một cam kết sẽ đạt được thỏa thuận đáp ứng được nguyện vọng của các bên.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm