Trung Quốc:

Bố châm tàn thuốc lá lên người con để trừng phạt

 bé Yang Yong hiện sống ở Trung tâm Phúc lợi xã hội thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh:Shanghaiist

Cậu bé có tên Yang Yong, 6 tuổi, sống ở tỉnh Phúc Kiến. Yang được đưa tới trung tâm phúc lợi xã hội thành phố Chương Châu khi đang trên đường bỏ trốn khỏi nhà. Theo Oriental Daily, trên người Yang có 27 vết bỏng do thuốc lá và chân trái có nhiều vệt bầm tím. 

Khi được hỏi về lý do của những vết thương, Yang cho biết em vừa bị bố dùng bàn là đánh và châm thuốc lá lên người vì lý do "quá nghịch ngợm". 

"Yang biết suy nghĩ hơn nhiều đứa trẻ ở đây. Cậu bé có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt", Jian, nhân viên của trung tâm, nói. 

Yang cũng được nhận xét là một "cậu bé có tính tự lập cao" khi biết chăm sóc hai em gái nhỏ khi còn ở nhà. 

Sau khi được thông báo về chỗ ở và tình hình hiện tại của Yang, bố cậu bé là Yang Dehua cũng không đến trung tâm để đón con về. Anh ta giải thích rằng vợ anh ta đã bỏ nhà đi và anh ta không có đủ tiền để tiếp tục nuôi dưỡng cậu bé. 

Theo Hướng Dương/ngoisao

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm