Tuyên bố nói rằng hành động trục xuất là một biện pháp trả đũa sau khi Anh và Canada không công nhận các đại sứ do ông Gbagbo bổ nhiệm.
“Dựa trên nguyên tắc có đi lại khi xử lý các vấn đề ngoại giao, Bộ ngoại giao đã thông báo với bà Marie Isabelle Massip rằng vị trí đại sứ Canada của bàtại Bờ Biển Ngà đã kết thúc”.
“Vì lý do tương tự, Bộ ngoại giao cũng thông báo cho đại sứ Anh Nicholas James Westcott rằng công việc của ôngđã chấm dứt”, tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia cho biết.
Ngay lập tức, Bộ ngoại giao Anh đáp trả rằng động thái trên là không hợp lệ.
“Chính phủ Anh công nhận ông Alassane Ouattara mới là tổng thống đắc cử dân chủ của Bờ Biển Ngà. Anh chỉ công nhận tính hợp pháp các tuyên bố do chính phủ của ông Ouattara đưa ra. Chính phủ Anh không công nhận tuyên bố của những người khác”.
Anh và Canada là 2 trong số những nước đã trục xuất đại sứ do ông Gbagbo bổ nhiệm và thay thế họ bằng các nhà ngoại giao do ông Outtara lựa chọn.
Anh không công nhận đại sứ của ông Gbagbo hôm 31/12 và Canada cũng có động thái tương tự hôm 29/12. Pháp đã cho biết sẽ chỉ công nhận đại sứ của ông Ouattara.
Liên hợp quốc cũng công nhận đại sứ của ông Ouattara, Youssoufou Bamba, làm đại sứ Bờ Biển Ngà tại Liên hợp quốc.
Trong một động thái riêng rẽ, Mỹ ngày 6/1 tuyên bố đã phong tỏa các tài sản của ông Gbagbo, vợ ông và 3 trợ lý. Mỹ cũng cấm các công dân nước này giao dịch tài chính với ông Gbagbo.
Kế hoạch lật đổ bằng vũ lực
Ông Ouattara đã hối thúc các lực lượng tinh nhuệ Tây Phi dùng vũ lực để hạ bệ ông Gbagbo.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (Ecowas) đã đe dọa dùng vũ lực với ông Gbagbo nhưng cho biết muốn thực hiện các nỗ lực hòa giải trước đã.
Ông Gbagbo hiện vẫn giành được sự ủng hộ của quân đội và đã kiểm soát các cơ quan báo chí.
Ecowas đã bắt đầu phác thảo các kế hoạch cho một cuộc can thiệp bằng vũ lực. Không rõ là các quốc gia trong vùng đã sẵn sàng để “đóng góp” các binh sĩ hay chưa. Sự can thiệp bằng vũ lực có thể đòi hỏi sự tham gia của khoảng 18.000 quân.
Nhưng ông Ouattara, vốn có nhiều người ủng hộ ở phía bắc Bờ Biển Ngà, cho rằng việc lật đổ ông Gbagbo và kiểm soát các tòa nhà then chốt như dinh tổng thống là chuyện không khó.
“Vũ lực hợp phải không nhằm chống lại người dân Bờ Biển Ngà mà để hạ bệ ông Laurent Gbagbo. Biện pháp này đã được thực hiện tại các nơi khác nhưở châu Phi và Mỹ La-tinh”, ông Ouattara nói.
Tuy nhiên, Ecowas chưa chuẩn bị nhân lực và vũ khí cho một chiến dịch như vậy. Pháp, từng là thực dân đô hộ Bờ Biển Ngà và hiện có khoảng 900 binh sĩ ở nước này, tuyên bố sẽ không can thiệp.
Liên hợp quốc hiện có khoảng 10.000 quân tại Bờ Biển Ngà và đã yêu cầu Hội đồng bảo an gửi thêm 1.000-2.000 quân.