Bờ biển Ngà đóng cửa biên giới

vì tình hình lộn xộn xảy ra sau khi cựu Thủ tướng Alassane Ouattara được tuyên bố thắng cử vào sáng cùng ngày (ứng cử viên tổng thống Alassane Ouattara chiếm 54,1% phiếu bầu so với 45,9% của Tổng thống Laurent Gbagbo).

Bờ biển Ngà đóng cửa biên giới ảnh 1

Xung đột xảy ra giữa phe ủng hộ ông Ouattara và phe ủng hộ Tổng thống Laurent Gbagbo cũng như giữa phe ủng hộ ông Ouattara và lực lượng an ninh (ảnh: AP). Bốn người thiệt mạng. Phe ủng hộ tổng thống đã ngăn cản Ủy ban Bầu cử công bố kết quả. Một số quan chức trung thành với tổng thống đã bước tới giật bản danh sách trước ống kính truyền hình.

Ông Paul Yao N’Dre (trung thành với đảng cầm quyền) đứng đầu Hội đồng lập pháp đã lên truyền hình tuyên bố Ủy ban Bầu cử không đủ tư cách công bố kết quả do đã bỏ lỡ hạn chót vào tối 1-12 nên Hội đồng lập pháp sẽ xem xét lại kết quả. Không lâu sau đó, các hãng thông tấn nước ngoài nhận được lệnh cấm hoạt động vô thời hạn. Đây là lần tổ chức bầu cử tổng thống đầu tiên trong 10 năm qua ở Bờ biển Ngà.

Mỹ đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng kết quả bầu cử ban đầu.

ĐỨC LONG (Theo Guardian, BBC, Reuters, New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm