Biểu tình ở Brazil ủng hộ tổng thống bị phế truất

Những người biểu tình phong tỏa đường sá và nổi lửa (ảnh). Cảnh sát đã sử dụng lựu đạn cay giải tán biểu tình. Xô xát với cảnh sát đã xảy ra.

Trước đó, sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị, Thượng viện đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dilma Rousseff. Cựu Phó Tổng thống Michel Temer sẽ cầm quyền đến khi bầu cử Quốc hội và bầu cử tổng thống vào năm 2018. Bà Dilma Rousseff tố cáo: “Thượng viện đã đưa ra một quyết định đi vào lịch sử của các vụ bất công nhất. Thượng viện đã tổ chức đảo chính tại Quốc hội”.

Theo hiến pháp Brazil, tiến trình phế truất tổng thống sẽ được thực hiện nếu tổng thống bị cáo buộc thiếu trách nhiệm. Bà Dilma Rousseff bị cáo buộc không tôn trọng luật về trách nhiệm thuế khi che giấu chi tiêu công trong năm 2014 và năm 2015, do đó bị quy vào tội thiếu trách nhiệm. AFP nhận định đây là kết quả xảy ra do hình ảnh của đảng Lao động (cầm quyền từ năm 2003) đã hoen ố với nhiều vụ tai tiếng về tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm