Biểu tình đòi công lý cho người da đen

Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm phong trào “Tuần hành triệu người”  (ảnh - Million Man March).

Phong trào khởi đầu từ năm 1995 nhằm kêu gọi dư luận và chính quyền giải quyết tình trạng bất bình đẳng đối với người Mỹ gốc Phi. Trước khi trở thành tổng thống, năm 1995 khi còn là nghị sĩ bang Illinois, ông Obama đã từng tham gia tuần hành.

Hôm 10-10, thủ lĩnh da đen Louis Farrakhan thuộc tổ chức Quốc gia của người Hồi giáo kêu gọi đã đến lúc người da đen nói quá đủ rồi và cần thống nhất hành động để có công lý. Danh tính các nạn nhân da đen bị cảnh sát bắn chết gần đây như Tamir Rice (12 tuổi), Michael Brown ở Ferguson, Eric Garner ở New York được xướng lên. Theo AFP, trong 20 năm qua, điều kiện kinh tế-xã hội của người da đen không thay đổi mấy. Tỉ lệ thất nghiệp năm 1995 là 8,1% so với 8,9% vào tháng 9-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm