Biểu tình đòi bầu cử công bằng ở Moscow

Các nhà tổ chức biểu tình của phe đối lập nói có 120.000 người biểu tình nhưng cảnh sát cho biết chỉ có khoảng 36.000 người. Ứng cử viên tổng thống độc lập tỉ phú Mikhail Prokhorov tham gia biểu tình tại quảng trường Bolotnaya.

Biểu tình đòi bầu cử công bằng ở Moscow ảnh 1

Ứng cử viên tổng thống độc lập tỉ phú Mikhail Prokhorov (đội mũ trắng) tham gia biểu tình ở quảng trường Bolotnaya vào ngày 4-2. Ảnh: AP

Tại quảng trường Pushkin (Moscow), đảng đối lập Dân chủ tự do cũng tổ chức cuộc biểu tình thu hút khoảng 1.000 người tham gia. Trong khi đó, khoảng 135.000 người tuần hành ở Đồi Poklonnaya tại thủ đô Moscow để bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Chính quyền Moscow đã huy động 9.000 cảnh sát để giữ gìn an ninh tại các địa điểm biểu tình. Các cuộc biểu tình diễn ra tương đối trật tự và giải tán sớm vì nhiệt độ quá lạnh. Các nhà tổ chức biểu tình cho biết cuộc biểu tình tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 26-2 tới.

LÊ LINH (Theo RIA Novosti, RTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm