Bị đe dọa có bom, 100.000 người Nga sơ tán khẩn

Một nguồn tin trong dịch vụ khẩn cấp Nga ngày 20-9 tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng khoảng 100.000 người trong 14 TP của Nga ngày 19-9 buộc sơ tán sau khi nhận được các cuộc gọi nặc danh đe dọa có bom.

“Công tác kiểm tra và sơ tán diễn ra tại 152 tòa nhà. Khoảng 100.000 người đã được sơ tán” - nguồn tin khẳng định.

Công tác kiểm tra và sơ tán diễn ra tại TP St. Petersburg, Nga hôm 19-9. Ảnh: SPUTNIK

Hôm 19-9, có thêm hàng loạt cuộc gọi nặc danh báo có chất nổ cài trong các trung tâm mua sắm và các tòa nhà thuộc cơ sở hạ tầng xã hội của 14 TP nước Nga, trong đó có Moscow, Salekhard, Rostov-on-Don, Volgograd, Yekaterinburg, Astrakhan và Voronezh.

Trong tuần qua, nước Nga bị xáo trộn bởi các cuộc gọi nặc danh đe dọa liên tiếp như vậy. Chưa có cuộc gọi đe dọa có bom nào được xác nhận dù cơ quan chấp pháp đã kiểm tra các tòa nhà. Hôm 14-9, một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật nói rằng các cuộc điện thoại đe dọa này được thực hiện từ nước ngoài bởi những người có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tình huống này là “khủng bố bằng điện thoại”, thêm rằng cần phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tìm ra thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm