Bị bắn chết vì hăm dọa cảnh sát bằng súng giả

 Cảnh sát San Francisco đã bắn chết một người mang súng giả (Ảnh minhn họa)

Ba cảnh sát viên đã tiếp cận đối tượng và yêu cầu anh rời khỏi bãi đậu xe. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát TP Albie Esparza, người này đã bất ngờ quay đầu lại, rút ra một vật “trông giống như vũ khí và chĩa thẳng vào ba viên trung sĩ cảnh sát”.

Hai cảnh sát viên đã lập tức phản ứng, nổ súng bắn đối tượng. Các nhân chứng đã nghe thấy khoảng 6-7 phát súng. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau vụ nổ súng, cảnh sát mới phát hiện ra rằng “vũ khí” của đối tượng thật ra chỉ là một khẩu súng giả. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra được động cơ vì sao người này lại đe dọa cảnh sát “một cách bất thường” như thế. 

Trong cùng ngày, người này cũng đã tiếp cận một vài nhân viên cảnh sát và hỏi han về loại vũ khí, đạn dược và “kinh nghiệm thực chiến” của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm